Đức đòi rút quân, ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ

Hồi đầu tháng 5, chính phủ Ankara đã từ chối yêu cầu cho một số quan chức cấp cao của Đức vào căn cứ không quân Incirlik thăm các sĩ quan không quân Đức đang đóng tại đây. Động thái này được đánh giá là nhằm đáp trả việc các bang của Đức cấm quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ sang vận động trước thềm cuộc trưng cầu dân ý điều chỉnh hiến pháp nước này hồi tháng 4.

Ngày 26-5, trong một cuộc họp của Quốc hội Đức, các quan chức Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Đức khẳng định lên kế hoạch đối thoại trong vòng hai tuần với phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Nếu các bất đồng giữa Berlin-Ankara về căn cứ này không được giải quyết, lực lượng của Đức sẽ chuyển sang căn cứ tại nước khác, tờ Spiegel cho biết.

Căn cứ không quân Incirlik được sử dụng chủ yếu bởi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Chỉ có 260 quân nhân, một vài máy bay chiến đấu dòng Tornado và xe chở nhiên liệu Đức đóng tại đây để hỗ trợ cuộc chiến chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Nếu dời khỏi Incirlik, các điểm đến khả thi cho quân đội Đức là Jordan, Kuwait và đảo Síp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm