Đức tính gửi 1.200 quân tham chiến tại Syria

Theo hãng tin Sputnik,  Đức là một thành viên của liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu nhưng hiện nước này vẫn chưa tung ra các cuộc không kích vào các mục tiêu của quân khủng bố IS mà chủ yếu chỉ cung cấp hỗ trợ hậu cần và kỹ thuật.

 Quân đội Đức đang tập luyện (Nguồn: Sputnik)

"Từ góc độ quân sự, để đảm bảo hiệu quả cho chiến dịch không kích, chúng tôi cần khoảng 1.200 quân lính", ông Wieker nói với tờ báo Bild am Sonntag trong một cuộc phỏng vấn.

Đầu tuần này, Henning Otte, nhà lập pháp thuộc ĐảngLiên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU), cho biết Berlin đang xem xét khả năng gửi máy bay trinh sát Tornado tới Syria để góp phần vào cuộc không kích xóa sổ IS.

Các cuộc tranh luận tại quốc hội Đức về khả năng có sự tham gia Bundeswehr trong hoạt động quân sự ở Syria dự sẽ bắt đầu vào tuần tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm