Dùng chất cấm trong chăn nuôi sẽ bị phạt tù

Tuần trước, kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn gia súc thu tại 10 trại nuôi heo ở bốn tỉnh cho thấy dương tính với chất kích thích tăng trưởng cấm sử dụng (nhằm tăng lượng thịt, giảm mỡ). Tổng cục Thú y đã ra lệnh cách ly, kiểm đếm số đầu heo, giám sát khâu nhập và xuất để bảo đảm không để lọt heo của các trại trên ra thị trường.

Malaysia đang soạn thảo một dự luật về thức ăn chăn nuôi gia súc. Theo dự luật, người bị buộc tội sử dụng thuốc và các chất cấm trong chăn nuôi sẽ bị phạt 100.000 ringgit (gần 500 triệu đồng VN) hoặc bị phạt tù đến hai năm hoặc cả hai. Người tái phạm sẽ bị phạt gấp đôi.

Nếu đàn heo, sản phẩm từ thịt heo đang chăn nuôi hoặc chế biến bị nhiễm chất cấm, từ người chăn nuôi, nhà phân phối đến hộ kinh doanh bán lẻ đều có thể bị truy tố.

MINH NHỰT (Theo The Star)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm