Gia đình thống đốc bang Louisiana cũng chạy lụt

Bão lớn gây ra mưa và lụt (ảnh) làm năm người thiệt mạng, hơn 20.000 người phải đi sơ tán.

Bão lũ đã tàn phá chưa từng thấy. Nhiều người đã được cứu từ ô tô bị ngập và nhà chìm trong biển nước. Các bệnh viện cũng không tránh khỏi ngập. Nhiều tuyến đường bị đứt. Đêm 14-8 (giờ địa phương), khoảng 5.000 người phải ngủ qua đêm tại các nơi tạm trú. Một số người phải ngủ dưới đất.

Thống đốc John Bel Edwards cho biết ông và gia đình phải rời nhà vì tầng hầm bị ngập dẫn đến cúp điện. AP đưa tin ngày 14-8, bão đã giảm cường độ và chuyển hướng sang bang Texas. Dù vậy, chính quyền bang Louisiana vẫn kêu gọi cảnh giác. Nước tiếp tục dâng tại một số khu vực.

Sau khi tình trạng thảm họa thiên nhiên được ban bố, bang Louisiana mới có thể nhận được cứu trợ của chính quyền liên bang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm