Giẫm đạp kinh hoàng tại thánh địa Mecca: 220 người chết

Ngày 24-9, theo Reuters, một vụ giẫm đạp hỗn loạn tại khu vực Mina, cách thánh địa Hồi giáo Mecca khoảng 5km, đã làm ít nhất 150 người thiệt mạng và 400 người bị thương. Trước đó, theo kênh truyền hình al-Ekhbariya của Ả Rập Saudi, số người thiệt mạng chỉ mới lên đến 150 người.

Các cơ quan chức năng chăm sóc cho người bị nạn (Nguồn : Twitter)

 Ước tính đã có 220 ngươi thiệt mạng trong vụ giẫm đạp (Nguồn: Twitter)

 Vụ giẫm đạp xảy ra tại khu vực Mina, cách Mecca khoảng 5km (Nguồn: Twitter)

Ngày 24-9 cũng là ngày các tín đồ Hồi giáo trên toàn thế gưới mừng lễ Eid al-Adha. Theo trang Sputnik News, vụ giẫm đạp đã diễn ra trong lúc những tín đồ hành hương đang thực hiện nghi thức "ném đá quỹ dữ" như một cách biểu trưng xua đuổi cái ác. 

Trước đó hai tuần, hơn 100 tín đồ hành hương đến Mecca cũng đã thiệt mạng trong một vụ sập cần cẩu ở gần khu Đại Giáo đường. Theo Cơ quan An ninh Dân sự Ả Rập Saudi, vụ việc xảy ra vào đúng ngày thứ ba của lễ hành hương hằng năm của gần hai triệu người Hồi giáo đến thánh địa Mecca.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm