Giáo sư Mỹ cảnh báo sự nguy hiểm của robot giết người

Điều này xuất phát từ việc Lầu Năm Góc đang gấp rút phát triển và mở rộng bộ sưu tập vũ khí tự động chết người.

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu luân lý sinh vật ĐH Yale Wendell Wallach tin rằng Mỹ có thể là quốc gia đóng vai trò hàng đầu trong việc ngăn chặn sự gia tăng của robot giết người.

Ngoài ra, ông kêu gọi một sắc lệnh tuyên bố rằng vũ khí tự động đã vi phạm những luật nhân đạo quốc tế hiện có.

Robot tự động ngày càng trở nên nguy hiểm và khó kiểm soát. (Ảnh minh họa)

Theo Wallach, nếu không có hành động kịp thời, trong tương lai phân vạch giữa một tên tội phạm chiến tranh và một giám đốc điều hành lương cao sẽ chỉ là rất mong manh, cách nhau bằng “vài dòng mã máy tính”.

Tuy nhiên, đáng buồn thay là những đề xuất của ông Wallach sẽ rất khó có thể thành hiện thực.

Để giải quyết vấn đề vũ khí tự động, ông đã gọi cho một ủy ban khu vực tư nhân gồm các chuyên gia, thay vì những cơ quan liên bang có thẩm quyền cao hơn.

Wallach cũng chủ trương chính phủ nên trích 10% kinh phí cho trí thông minh nhân tạo giúp đỡ các nhân viên quân sự mất việc làm vì sự xuất hiện của robot tự động.

Điều này đã dẫn đến những cuộc tranh cãi nảy lửa vì bất đồng quan điểm giữa người dân và các ông chủ khu phức hợp quân sự-công nghiệp với nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Trước tình hình trên, nhiều người đã tỏ ra hoài nghi về khả năng kiểm soát vũ khí tự động gây chết người của chính phủ Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm