Hai miền Triều Tiên đoàn tụ trong nước mắt

Ông Chae Hee-yang, 65 tuổi, ở Hàn Quốc vừa khóc vừa nói với ông Chae Hoon-sik, 88 tuổi, ở Triều Tiên: “Cha ơi con là con trai cha nè”. 65 năm nay hai cha con mới gặp lại nhau.

398 công dân Hàn Quốc của 96 gia đình gặp gỡ 141 công dân Triều Tiên trong ba ngày với sáu lần gặp trong tổng cộng 12 tiếng. Ngày 20-10 có cuộc gặp chung và cuộc gặp tại bữa ăn tối do Hàn Quốc chiêu đãi. Ngày 21-10 có ba cuộc gặp gồm gặp chung, gặp riêng và ăn trưa. Ngày 22-10 là cuộc gặp cuối trước khi giã biệt.

Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), cuối tuần sẽ có một cuộc đoàn tụ nữa gồm 255 công dân Hàn Quốc và 188 công dân Triều Tiên của 90 gia đình. Lần đoàn tụ gần nhất được tổ chức cách đây một năm tám tháng. Đến nay có 18.800 người hai miền gặp nhau. Trong 129.700 người đăng ký gặp người thân ở miền Bắc thì 50% đã qua đời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm