Hai miền Triều Tiên hội đàm giảm căng thẳng

Mở đầu hội đàm, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hwang Boo-gi (bên trái ảnh) dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc khẳng định: “Chúng ta cùng mở ra con đường đàm phán rộng lớn dẫn đến thống nhất”. Trưởng phái đoàn Triều Tiên Jon Jong-su (bên phải ảnh), Phó Giám đốc Ban Thư ký Ủy ban Thống nhất hòa bình tổ quốc, ghi nhận cuộc hội đàm nhằm giải quyết quan hệ liên Triều đã khởi động.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo hội đàm liên Triều kéo dài một tiếng và không nêu cụ thể nội dung thảo luận. Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin hai bên trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề chưa giải quyết như thường xuyên tổ chức đoàn tụ gia đình ly tán, nối lại chương trình du lịch liên Triều trên núi Kim Cương.

Hãng tin AFP ghi nhận hội đàm liên Triều là nỗ lực hâm nóng ngoại giao của hai miền Triều Tiên. Chuyên gia Cheong Seong-chang ở Viện Nghiên cứu Sejong ở Seoul (Hàn Quốc) nhận xét: “Trong lần hội đàm này, kết quả có thể tác động quan trọng đến định hướng năm tới trong quan hệ liên Triều”.

Dù vậy, nếu quan sát các cuộc hội đàm trước đó, các nhà phân tích nhận định không mấy lạc quan. Họ cho rằng kết quả hội đàm liên Triều tích cực nhất cũng chỉ dừng lại ở mức nhất trí tiếp tục đàm phán hoặc đưa ra tuyên bố về hợp tác trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm