Hàn Quốc kêu gọi LHQ ‘mạnh tay’ hơn nữa với Triều Tiên

 Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Ảnh: AFP)

“Áp đặt các biện pháp cứng rắn đối với Triều Tiên là rất cần thiết, trong đó có các lệnh trừng phạt “mạnh tay” hơn nữa của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và các liên minh, các quốc gia thân thiện” - hãng thông tấn Yonhap dẫn lời bà Park Geun-hye cho biết.

Triều Tiên đưa ra tuyên bố thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch khoảng một giờ sau sự kiện "động đất nhẹ" bị tình nghi là do hoạt động hạt nhân của Bình Nhưỡng gây ra vào sáng nay (6-1).

Trước đó, Bình Nhưỡng đã ban hành một tuyên bố chính phủ giải thích rằng Triều Tiên phải phát triển vũ khí hạt nhân để tự vệ trước Mỹ và cam kết sẽ không bao giờ là bên sử dụng loại vũ khí này trước trừ khi chủ quyền của nước này bị xâm phạm.

Triều Tiên lần đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân vào năm 2006. Cuộc thử nghiệm này bị quốc tế chỉ trích, sau đó Mỹ và Liên Hiệp Quốc nhiều lần áp đặt lệnh trừng phạt cho Bình Nhưỡng. Đến năm 2009, Triều Tiên tiếp tục vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân thứ hai và lần thứ ba là năm 2013.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm