Hàn Quốc: Lập hội đồng bô lão tư vấn

Hội đồng này sẽ gồm 60 lãnh đạo cao tuổi từ các ban ngành. Ngoài ra, hội đồng này còn có 50 thành viên danh dự là người Hàn Quốc ở nước ngoài từng đóng góp lớn cho sự nghiệp phát triển của Hàn Quốc.

Hội đồng này sẽ họp mỗi năm hai lần, để cố vấn cho các chính sách mới và giải quyết các rắc rối trong xã hội hiện hành, các xung đột về tư tưởng. Xung đột về tư tưởng hiện là vấn đề chính trong chính phủ của Tổng thống Lee. Các ứng viên cho chức chủ tịch hội đồng hiện là cựu tổng thống Hàn Quốc Hyun Seung-jong và giáo sư hưu trí Kim Nam-jo, trường đại học Phụ nữ Sookmyung.

Theo K.D (SGTT/Korea Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm