Hàn Quốc mua phần lớn vũ khí từ Mỹ

Hãng tin Yonhap ngày 15-1 dẫn số liệu từ Bộ Quốc phòng và Cục Chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc đưa tin như trên.

Tình trạng này cho thấy Hàn Quốc phụ thuộc rất nhiều vào đồng minh Mỹ trong công tác bảo đảm an ninh.

Trong 10 năm qua, Hàn Quốc đã mua 26.960 tỉ won vũ khí từ Mỹ trong khuôn khổ chương trình mua sắm giữa hai quốc gia mang tên “Bán hàng quân sự cho nước ngoài”. 9.070 tỉ won còn lại liên quan đến các hợp đồng ký trực tiếp với nhà sản xuất vũ khí. Vũ khí mua sắm chủ yếu nhằm cải thiện khả năng tương thích về vũ khí giữa hai quân đội.

Ngoài ra, năm ngoái Hàn Quốc phải chi hơn 944 tỉ won chi phí cho 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc (ảnh) và gần 10 tỉ won cho hoạt động của binh đoàn Hàn Quốc thuộc quân đội Mỹ tại Hàn Quốc (KATUSA). Năm nay Hàn Quốc dự kiến chi 8.900 tỉ won mở rộng căn cứ Mỹ tại Pyeongtaek (cách Seoul 70 km). Mỹ đóng góp 8.200 tỉ won vào dự án này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm