Hàn Quốc quyết phi hạt nhân hóa Triều Tiên năm 2020

Tổng thống Moon là một chính khách rất ủng hộ các cuộc đối thoại và trao đổi với phía Triều Tiên. Trong một bản báo cáo của Nhà Xanh, nỗ lực “phi hạt nhân hóa” được liệt kê là một trong các mục tiêu tham vọng mà ông Moon mong muốn hoàn thành trong nhiệm kỳ năm năm của mình.

“Chúng tôi sẽ soạn thảo kế hoạch đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa toàn diện nhằm đóng băng hạt nhân cho đến khi dỡ bỏ được hoàn toàn các vũ khí hạt nhân” - Nhà Xanh thông báo và cho biết Tổng thống Moon sẽ đề xuất một lộ trình mới trong năm nay. “Hiệp ước hòa bình chỉ được ký kết một khi quá trình phi hạt nhân hóa được hoàn thành và chính quyền Triều Tiên sẽ được tiếp tục duy trì bền vững”.

Bộ trưởng Quốc phòng của Hàn Quốc cũng đã đưa ra các đề nghị đối thoại với Bình Nhưỡng. Sẽ có những điều kiện mà ông Moon dễ dàng đòi hỏi từ Triều Tiên, tuy nhiên điểm khó ở đây là Kim Jong-un sẽ đưa ra yêu sách kết thúc các cuộc tập trận Mỹ-Hàn vốn được xem là “xương sống” chiến lược an ninh của Seoul.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm