Hàng ngàn người sơ tán vì núi lửa hoạt động

Trưởng trạm quan sát núi Sinabung, ông Armen Putra, cho biết lượng tro nóng, khói và đá phun ra từ núi lửa đã gia tăng đáng kể từ hôm Chủ nhật (31-5). Nhìn từ trên cao có thể trực tiếp quan sát dung nham ở miệng núi lửa.

Hãng tin AFP dẫn lời các binh lính tại khu vực cho biết các lực lượng quân đội và cảnh sát đã sơ tán 2.730 cư dân từ bốn thôn nằm trong khu vực nguy hiểm xung quanh phía nam và phía đông nam của núi lửa.

Đỉnh núi Sinabung

Trung tá Asep Sukarna cho hay: "Hoạt động núi lửa vẫn còn rất dữ dội và gây ra chấn động cho đến hiện tại. Hôm qua, chúng tôi đã sơ tán 2.730 người dân đến nơi an toàn hơn do lo sợ tro núi lửa sẽ tràn xuống."
Những người dân đã được di dời đến nơi tạm trú cách núi lửa 13 km.
Gần 10.000 người đã phải sơ tán khỏi nhà của họ kể từ khi đỉnh Sinabung hoạt động trở lại vào năm 2013 sau một khoảng thời gian im ắng.
Một số người đã trở lại sinh hoạt bình thường sau khi hoạt động núi lửa dịu bớt, những người khác buộc phải ở lại nơi tạm trú.
Sinabung là một trong 129 núi lửa hoạt động ở Indonesia – quốc gia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm