Hành hương đến thánh địa Mecca vẫn bình thường

Người phát ngôn hai đền thờ lớn ở Mecca và Medina thông báo cần cẩu sập lúc 17 giờ 10 (giờ địa phương) ngày 11-9 do gió mạnh và mưa to.

Kênh truyền hình Al Arabiya đưa tin có 107 người chết và 238 người bị thương. Về nạn nhân người nước ngoài, trước mắt có Pakistan (sáu người chết, 26 người bị thương, 10 người mất tích), Indonesia (hai người chết, 31 người bị thương), Ấn Độ (hai người chết, 15 người bị thương), Malaysia (10 người bị thương, sáu người mất tích), Iran (15 người bị thương), Ai Cập (23 người bị thương).

Quốc vương Salman đến hiện trường thị sát và thăm hỏi các nạn nhân (ảnh). Quốc vương khẳng định ngay khi có kết quả điều tra sẽ công bố cho dân chúng biết.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Anh David Cameron kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân thiệt mạng. Tai nạn xảy ra trong quá trình mở rộng đền thờ lớn lên 400.000 m2 để tiếp nhận 2,2 triệu tín đồ. Cuộc hành hương chính thức bắt đầu vào ngày 21-9.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm