'Hễ Úc tuần tra biển Đông là Trung Quốc thách thức'
Bảo Anh
Tư lệnh Không quân Úc, Đại tướng Marshal Leo Davies nói rằng Trung Quốc thách thức "gần như tất cả" chuyến bay giám sát của Úc ở biển Đông. Tờ Sydney Morning Herald dẫn lời ông cho hay số lượng các cảnh báo mà Trung Quốc đưa ra cho các cuộc tuần tra thường xuyên của Úc ngày càng tăng lên.
Ông Davies nhấn mạnh bản chất của các thách thức - phát radio cảnh báo máy bay rời khỏi khu vực - đã không thay đổi và ít nhiều đã leo thang. Ông cho biết hành động này của Trung Quốc mang tính thường xuyên.
Chỉ huy Không quân Úc nói rằng việc tăng tần số cảnh báo là do hoạt động xây đảo nhân tạo và các công trình trái phép của Trung Quốc. "Bởi Trung Quốc đã tiến hành việc cải tạo nên sự hiện diện của nước này ngày càng tăng".
Máy bay AP-3C Orion của Không quân Hoàng gia Úc. (Ảnh: SBS)
"Bất cứ nơi nào chúng tôi tiến hành các cuộc tuần tra Gateway, chúng tôi thấy rằng ngày càng tăng về số lượng các địa điểm nơi những thách thức có thể xảy ra" - ông Davies nói. "Gateway" là hoạt động tuần tra hàng hải thường xuyên của Úc ở Bắc Ấn Độ Dương và biển Đông.
Bất chấp những thách thức từ Trung Quốc, ông Davies cho biết các cuộc tuần tra sẽ tiếp tục vì Úc có quyền thực hiện điều đó theo luật quốc tế. Động thái này cũng phù hợp với tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne về vấn đề "tự do hàng hải" trước đó.
"Các tàu và máy bay của Úc sẽ tiếp tục thực hiện các quyền theo luật pháp quốc tế để tiến hành các hoạt động tự do hàng hải và hàng không, bao gồm ở biển Đông" – bà Payne tuyên bố sau sự kiện Mỹ áp sát đảo Tri Tôn ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (hiện bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép) hôm 30-1.
(PLO)- Đảm nhận vai diễn trong phim Người một nhà, nghệ sĩ Vân Dung cho biết, đây là lần đầu tiên chị bị đánh trên màn ảnh. Cú đánh khiến chị hốt hoảng đến 2 ngày sau.
(PLO)- TP.HCM đang bước vào đợt nắng nóng kéo dài. Trên nhiều tuyến đường của thành phố, những bình nước phục vụ miễn phí lại xuất hiện, giúp người lao động dừng chân giải nhiệt.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục nóng; Ukraine tiếp tục mất hàng trăm lính ở Donetsk; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine thừa nhận thiếu đạn pháo để ứng phó hỏa lực Moscow.
(PLO)- Liên quan vụ bác sĩ Hàn Quốc đình công, Bộ Y tế nước này đã đình chỉ giấy phép hành nghề y đối với 2 bác sĩ là lãnh đạo Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc.
(PLO)- Sau khi tái đắc cử tổng thống Nga, ông Putin nói về các ưu tiên nhiệm kỳ tới, trong đó có sẽ “hoàn thành các mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt" tại Ukraine.
(PLO)- Các lãnh đạo Hamas lẫn Israel đều đang có những tính toán riêng trong tháng Ramadan, khi tiến trình đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và trao trả con tin đang bế tắc.
(PLO)- Nga tung bom FAB-1500 - vũ khí mới có sức công phá kinh khủng vào chiến trường, gây lo ngại lớn cho lính Ukraine vì tầm bắn của hệ thống phòng không hiện tại không đủ sức ngăn chặn.
(PLO)- Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu có phản ứng gắt sau khi lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer đề nghị Israel tổ chức bầu cử mới.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang với hơn 60 trận giao chiến trong ngày; Nga hạ hàng chục “kẻ xâm nhập” từ Ukraine trong ngày cuối của cuộc bầu cử tổng thống Nga; Moscow đáp trả đề xuất ngừng bắn của ông Macron.
(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên tiếng sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói sẽ đề xuất ngừng bắn ở Ukraine dịp Olympic Paris 2024.
(PLO)- Trong 50,02% số phiếu đã kiểm, Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết Tổng thống Vladimir Putin chiếm gần 90% số phiếu, vượt xa các đối thủ còn lại.