Hồi giáo cực đoan dọa ám sát thủ tướng Đức

Phần tử Hồi giáo cực đoan này tên Abu Azzam thuộc phong trào Hồi giáo về nguồn (Salafi thuộc dòng Sunni, cư trú ở Ai Cập từ một năm nay. Trong bài hát kêu gọi thánh chiến, Abu Azzam còn đòi ám sát luôn Tổng thống Obama. Abu Azzam hô hào sẽ tổ chức tấn công tại Berlin ở mức độ như Mỹ bị tấn công ngày 11-9-2001. Abu Azzam cho biết các lực lượng đã được triển khai.

Đức nhận định có thể do Đức cung cấp thiết bị giúp Pháp trong chiến dịch tảo thanh phiến quân Hồi giáo tại Mali nên Đức bị đe dọa. Hiện có nhiều công dân Đức theo phong trào Salafi ở Ai Cập. Nhiều người được huấn luyện ở Libya, Somalia, Syria, Yemen, Mali. Đức đã tăng cường giám sát khoảng 4.000 công dân theo phong trào Salafi.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm