Hơn 10.000 quân Nhà nước Hồi giáo bị tiêu diệt

Ông nói: “Chúng ta đã gây thiệt hại to lớn cho Nhà nước Hồi giáo với hơn 10.000 tên kể từ đầu chiến dịch không kích và điều đó cuối cùng đã có tác dụng”.

Thứ trưởng Antony Blinken đến Paris (Pháp) tham dự hội nghị cấp bộ trưởng của các nước tham gia liên minh chống Nhà nước Hồi giáo hôm 2-6. Khi được hỏi chiến lược chống Nhà nước Hồi giáo của liên minh có giá trị đến đâu trong khi quân Nhà nước Hồi giáo vẫn tiến công, ông Antony Blinken khẳng định đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng.

Ông giải thích Nhà nước Hồi giáo còn kiểm soát chưa tới 25% Iraq, nhiều thiết bị quân sự bị phá hủy, nhiều tên bị tiêu diệt. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận Nhà nước Hồi giáo vẫn còn sức chịu đựng. Phát biểu trên đài Europe 1, Đại sứ Iraq tại Pháp Fareed Yasseen cho biết Mỹ đã cam kết viện trợ cho Iraq các tên lửa có chức năng công phá xe bọc thép chở chất nổ quân Nhà nước Hồi giáo đã sử dụng để chiếm Ramadi hôm 17-5.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm