Hơn 120 con cá voi dạt vào bờ biển Ấn Độ

Hơn 120 con cá voi đã dạt vào bờ biển Tiruchendur ở bang Tamil Nadu (nam Ấn Độ) vào tối 11-1, báo Times of India (Ấn Độ) đưa tin.

Xác cá voi nằm rải rác khắp bờ biển Tiruchendur (Ấn Độ)

Ngư dân địa phương phải thức cả đêm để đưa cá voi về biển, thế nhưng ít nhất 45 con nhỏ đã chết. Sáng 12-1, trên bãi biển vẫn còn nhiều cá voi nằm chết rải rác suốt chiều dài 16 km.

Xác cá voi nằm rải rác khắp bờ biển Tiruchendur (Ấn Độ)

Lý do cá voi dạt vào bờ với số lượng lớn đang được tìm hiểu. Theo ý kiến chuyên gia K Venkataraman, từng là Giám đốc Cơ quan Khảo sát Động vật học Ấn Độ, các động vật biển có vú như cá voi, cá heo thường sống theo nhóm. Một khi con thủ lĩnh vì lý do gì đó (thường là có sự thay đổi dưới mặt nước) không còn khả năng dẫn đầu, cả nhóm sẽ ngay lập tức mất phương hướng và trôi dạt vào bờ.

Xác cá voi nằm rải rác khắp bờ biển Tiruchendur (Ấn Độ) 

Các thay đổi dưới mặt nước khiến cá voi mất phương hướng có thể là động đất vừa, lệch từ trường trái đất, sóng âm, dòng thủy triều.

Xác cá voi nằm rải rác khắp bờ biển Tiruchendur (Ấn Độ) 

Trong ngày 11-1 xảy ra hai trận động đất vừa ở châu Á, một mạnh 6,5 độ richter ở Philippines, hai mạnh 6,9 độ Richter ở Indonesia. Theo chuyên gia K Venkataraman đây có thể là nguyên nhân khiến cá voi giạt vào bãi biển Ấn Độ.

Xác cá voi nằm rải rác khắp bờ biển Tiruchendur (Ấn Độ) 

Ấn Độ từng chứng kiến cá voi trôi dạt hàng loạt vào bờ biển đầu tiên vào năm 1852, lần thứ hai vào năm 1973 với 147 con. Hơn 1.500 cá voi đã dạt vào các bờ biển Ấn Độ trong thời gian 1800-2015.

Xác cá voi nằm rải rác khắp bờ biển Tiruchendur (Ấn Độ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm