Hơn 6000 quân Mỹ tập trận tại Philippines

Mỹ và Philippine sẽ mở màn cuộc tập trận chung lớn nhất trong năm. Cuộc tập trận diễn ra khi tình hình căng thẳng khu vực đang gia tăng trước các hành động đơn phương gần đây của Trung Quốc tại Biển Đông.

Hơn 6000 quân nhân Mỹ đến Philippines tham gia cuộc tập trận thường niên

Với quân số gấp đôi năm ngoái, cuộc tâp trận sẽ bắt đầu vào thứ hai với khoảng 12,000 binh sĩ tham gia, diễn ra ở Philippines trong vòng 10 ngày.

Các nhà phân tích coi “trò chơi chiến tranh” này là một hình thức phô diễn sức mạnh của liên minh Mỹ - Philippines. Khoảng 6,656 lính Mỹ sẽ tham gia vào cuộc tập trận cùng với 76 máy bay và ba tàu hải quân.
Quân đội hai nước sẽ thực hiện tập trận trên biển vào ngày 21-4 bên bờ tây của Philippines. Người phát ngôn quân phía quân đội Philippines phát biểu cuộc tập trận không nhằm mục đích đe dọa bất kỳ quốc gia nào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm