Hy Lạp vẫn bị hạ bậc tín nhiệm dù được giải nguy

Trong một tuyên bố, Fitch nói rằng công ty này đã đánh tụt bậc tín nhiệm của Hy Lạp xuống hai nấc, từ CCC xuống còn C, đồng thời nhận định khả năng Hy Lạp bị vỡ nợ là "rất cao trong ngắn hạn."
 
Động thái trên diễn ra sau khi Hy Lạp đạt được một thỏa thuận cứu trợ mới trị giá 172 tỉ USD hồi đầu tuần và đã thương lượng xin xóa 142 tỉ USD nợ mà nước này vay các định chế tài chính lớn.
 
Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papandemos nói rằng nước ông vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi có thể nhận được gói cứu trợ mới.

Đây là gói cứu trợ thứ hai dành cho nước này trong vòng hai năm qua.

(Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm