Iran bắt đầu cắt giảm hạ tầng hạt nhân

Theo Nikkei Asian Review, một ủy ban liên minh bao gồm các quan chức Iran và sáu quốc gia P5+1 đã gặp nhau tại Vienna hôm 19-10 để thảo luận về việc thực thi này. Abbas Araqchi, thứ trưởng ngoại giao Iran, cho biết ông hy vọng lệnh trừng phạt liên quan tới hạt nhân được dỡ bỏ vào cuối năm nay.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (phải) cùng người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier tại Tehran hôm 17-10. (Ảnh: Reuters

Theo Chương trình hành động chung (Joint Comprehensive Plan of Action) được ký kết hồi tháng 7, Iran sẽ cắt giảm khoảng 19.000 máy ly tâm xuống còn 5.060 máy ly tâm có thể làm giàu uranium, đồng thời cắt giảm kho dự trữ làm giàu uranium từ 10 tấn xuống còn 300 kg. Ngoài ra, Iran sẽ xây dựng lại một lò phản ứng nước nặng trong thành phố Arak với thiết kế không để sản xuất plutino cấp vũ khí.

Ali Akbar Salehi, Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran cho biết hôm 18-10 rằng ông hy vọng việc cắt giảm hạ tầng hạt nhân sẽ bắt đầu vào tuần này hoặc tuần tới và sẽ mất khoảng hai tháng.

 Hôm 18-10, Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức gỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với Iran. EU đã phê duyệt một khuôn khổ pháp lý để gỡ bỏ lệnh cấm vận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm