IS bắt cóc ít nhất 230 con tin tại Syria

Theo báo cáo vừa được cho biết, các con tin đã bị bắt cóc tại thị trấn Al Quaryatayn thuộc tỉnh Homs, Syria. Đây là vụ bắt cóc lớn nhất mà Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiến hành tại Syria từ trước đến nay, tính từ thời điểm chiếm vùng Palmyra hồi tháng năm.

IS bắt cóc hơn 200 con tin tại thị trấn Al Quaryatayn thuộc tỉnh Homs, Syria (ảnh: RT)

Thị Al Quaryatayn tọa lạc tại vị trí chiến lược, gần một con đường kết nối giữa Palmyra với vùng núi Qalamoun, dọc theo biên giới Lebanon.
Thị trấn này đã bị đột kích qua đêm sau khi xảy ra giao tranh ác liệt giữa IS và máy bay chiến đấu quân đội Syria, trong đó liên quan đến nhiều vụ tấn công đánh bom liều chết nhắm vào các trạm kiểm soát quân sự.
Hiện có rất nhiều trẻ em và phụ nữ trong số các tín đồ Cơ đốc giáo bị bắt cóc, theo thông tin từ Trụ sở Quan sát Nhân quyền Syria tại Anh (SOHR) cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm