IS cưỡng bức phụ nữ để 'biến' nạn nhân thành người Hồi giáo

Một nạn nhân 22 tuổi của nhóm khủng bố này đã nói rằng cô ấy bị lạm dụng bởi một tên lính IS trước khi tên này đưa cô cho 11 đồng bọn nữa của mình.

Những báo cáo từ Iraq đã cho rằng nhóm khủng bố này đã dùng tôn giáo để bào chữa cho những hành động kinh tởm của mình ở đất nước này.

Lá thư từ thủ lĩnh của IS, Abu Bakr Al Baghdadi, nói rằng một phụ nữ sẽ chính thức trở thành đạo Hồi nếu để cho 10 tên IS làm "chuyện đó" với mình.

Những nhân chứng cho biết rằng nhóm khủng bố này càn quét qua các ngôi làng, giết người và bắt phụ nữ để cưỡng hiếp. Một nạn nhân 22 tuổi đã bị chúng bán làm nô lệ khi IS càn quét làng của cô ấy ở Sinjar.

Khi trả lời phỏng vấn kênh CNN, cô ấy kể về quá trình bị một tên lôi ra ngoài và hãm hiếp trước khi tiếp tục “chuyền tay” cô cho 11 tên đồng bọn nữa của mình. Rồi hắn ta cho cô xem một lá thư từ thủ lĩnh của mình, Abu Bakr Al Baghdadi, nói rằng một phụ nữ sẽ chính thức trở thành tín đồ của đạo Hồi nếu để cho 10 tên IS làm "chuyện đó" với mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm