IS nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng rìu trên tàu lửa Đức

Hãng tin Sputnik đưa tin, thông tin trên được IS thông báo trên cơ quan truyền thông có liên hệ với nhóm khủng bố.

Trước đó, cảnh sát Đức đã phát hiện thêm bằng chứng cho thấy nhóm khủng bố IS có liên quan tới kẻ dùng rìu tấn công những hành khách trên tàu lửa ở Đức. Thủ phạm vốn là một người tị nạn gốc Afghanistan.

tấn công bằng rìu ở Đức
Lực lượng khẩn cấp Đức phong tỏa hiện trường tấn công bằng rìu ở Đức. Ảnh: Independent

Cụ thể, cảnh sát đã tìm thấy lá cờ cầm tay của IS cũng như tài liệu liên quan tới nhóm khủng bố trong phòng của nghi phạm 17 tuổi trên, Bộ trưởng Nội vụ bang Bavaria (Đức), Joachim Herrmann nói. Người này cho biết thêm, cơ quan chức trách đã tịch thu tài liệu trên để điều tra và phân tích.

Theo tờ The Guardian, có 20 hành khách trên một chuyến tàu lửa ở Đức đã bị một người dùng rìu và dao. Hãng tin CNN dẫn lại thông tin từ các quan chức cảnh sát địa phương, cho biết kẻ tấn công là một thanh niên 17 tuổi gốc Afghanistan. Người này sau đó đã bị cảnh sát bắn hạ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm