IS tấn công căn cứ Mỹ bằng vũ khí hóa học?

Reuters dẫn lời một quan chức quân đội Mỹ cho biết, một quả rocket đã rơi trúng căn cứ của Mỹ gần phía tây thị trấn Qayyara, Iraq hôm 21-9 được phóng đi từ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS).

Đây là nơi hàng trăm lính Mỹ phối hợp với lực lượng Iraq đang khẩn trương chuẩn bị cho một cuộc tấn công giành lại quyền kiểm soát TP Mosul từ tay nhóm khủng bố. Vụ tấn công không khiến ai bị thương cũng như gây thiệt hại cho căn cứ.

khủng bố IS

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị nghi tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq bằng vũ khí hóa học. Ảnh: Mirror

CNN cho biết một nhóm lực lượng Mỹ đã bắt đầu kiểm tra các mảnh vỡ của vũ khí ngay sau khi tìm thấy một loại chất nhờn màu đen giống nhựa đường.

Nhà chức trách tại căn cứ đã tiến hành hai thử nghiệm trên chiếc vỏ của vũ khí tình nghi chứa chất độc hóa học trên.Thử nghiệm đầu tiên dương tính trong khi thử nghiệm lần hai âm tính. Các cuộc kiểm tra thêm vẫn đang được tiến hành.

Quân đội Mỹ đã nhiều lần không kích các cơ sở vũ khí hóa học của nhóm khủng bố IS. Các chuyên gia cảnh báo rằng phiến quân có thể sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công Mosul sắp tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm