Israel phóng tên lửa đánh chặn vào Syria

Theo tờ Jerusalem Post, UAV được cho là do Iran sản xuất và được điều khiển bởi nhóm vũ trang Hezbollah, cất cánh từ khu vực TP Damascus của Syria. Hiện vụ việc vẫn đang được quân đội Israel liên hệ xác minh rõ thông tin.

Theo một phát ngôn viên của quân đội Israel, không quân nước này đã điều động máy bay chiến đấu phản ứng nhưng cuối cùng quyết định không khai hỏa. Chiếc UAV được cho là bị bắn hạ khi vẫn còn ở trong không phận Syria.

Phía IDF khẳng định quyết định phóng tên lửa đánh chặn sẽ là một thông điệp “sắc bén và cứng rắn”, đối đầu với mọi nỗ lực của bất kỳ lực lượng vũ trang nào muốn thiết lập sự hiện diện ở sát biên giới phía Bắc Israel.

Trong thông cáo chính thức dẫn lại bởi tờ Times of Israel, quân đội Israel tuyên bố “sẽ không để các nhóm khủng bố từ Iran, Hezbollah, các tay súng Shi’ite hoặc khủng bố quốc tế có bất kỳ hành động xâm phạm hay áp sát vào khu vực cao nguyên Golan”. Quân đội Israel khẳng định mọi hành động nói trên đều sẽ bị đáp trả “sắc bén và cứng rắn”.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm