Khai trừ quan tham nhũng, khai man tuổi tác

Ngày 7-7, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương thông báo khai trừ đảng đối với ông Lật Trí (ảnh), nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân khu tự trị Tân Cương.
Ông Lật Trí khai trong lý lịch sinh tháng 11-1950, là người TP Bạc Châu (tỉnh An Huy), về Tân Cương làm việc hơn 40 năm nay và trình độ hiện nay là nghiên cứu sinh tại chức. Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương cho biết ông này đã khai man tuổi thật, ngoài ra còn bị phát hiện ngoại tình, cản trở điều tra, nhận hối lộ, che giấu tài sản phi pháp. Ngày 6-7, tòa án đã áp dụng biện pháp cưỡng chế điều tra đối với ông này về tội nhận hối lộ.

Tại Trung Quốc, nạn khai man tuổi không nhiều còn nạn làm giả hồ sơ thì tràn lan. Báo Giám sát kiểm tra kỷ luật Trung Quốc đưa tin tổ kiểm tra trung ương đã tiến hành kiểm tra ở 20 tỉnh, trong đó ở 15 tỉnh đã phát hiện nhiều cán bộ làm giả hồ sơ nhằm “tranh tiếng tốt, chiếm địa vị, mưu đồ mũ quan”. Nguyên nhân do “lợi ích cao, rủi ro ít” nhưng khi bị phát hiện chỉ bị “giơ cao đánh khẽ” như cảnh cáo, phê bình.

BẢO NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm