Không kích ở Libya để ngăn chặn khủng bố ở Tunisia

AFP đưa tin trong 50 tên bị tiêu diệt có tên Noureddine Chouchane (ảnh). Tên này có liên quan đến hai vụ tấn công ở Tunisia gồm vụ tấn công Bảo tàng Bardo (22 người chết) và vụ xả súng trên bãi biển gần Sousse (38 người chết).

Người phát ngôn Lầu Năm Góc giải thích trại huấn luyện của IS ở Libya tập trung huấn luyện tiến hành các vụ tấn công khủng bố như ở Tunisia. Trong trại có 60 tên chia thành từng toán nhỏ. Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá có khoảng 5.000 tên IS ở Libya. Đây là địa bàn hoạt động của chúng sau Syria và Iraq.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm