Lại một cặp tình nhân bị Taliban xử ném đá

Chính gia đình của hai người này đã yêu cầu Taliban bắt giữ sau khi họ dan díu và có ý định bỏ trốn đi cùng nhau.

Cái chết của cặp đôi này xảy ra chỉ một tuần sau khi Taliban hành quyết một người phụ nữ cũng vì tội ngoại tình ở Kunduz, phía bắc Afghanistan.

Ở đất nước này, một bộ phận người dân vẫn "nhờ" tới Taliban để giải quyết các vụ mâu thuẫn vì họ cho rằng cơ quan công quyền không đáng tin cậy. Các hình phạt khắc nghiệt như ném đá tới chết hoặc đánh bằng roi vẫn được áp dụng ở Afghanistan.

Hôm 16.8, người phát ngôn của lực lượng do NATO đứng đầu lên tiếng chỉ trích Taliban vì đã thực hiện những hình phạt tàn bạo đối với dân thường Afghanistan.

Phát ngôn viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng đồng thuận: "Việc ném đá cặp tình nhân này là một tội ác ghê tởm. Taliban và các nhóm nổi dậy ngày càng tàn bạo hơn trong cách đối xử với người Afghanistan".

Một báo cáo của Liên Hợp quốc tuần trước cho biết trong 6 tháng đầu năm 2010, số dân thường Afghanistan thiệt mạng là 1.271 người, tăng 31%, trong đó 76% số người chết dưới tay Taliban và các nhóm nổi dậy khác.

Theo Minh Khánh (LĐO/Daily Mail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm