Lại Xương Tinh bị kết án chung thân

Bị cáo bị kết án tù chung thân và bị tịch thu toàn bộ tài sản bất hợp pháp về tội buôn lậu, đồng thời bị kết án 15 năm tù và bị tịch thu tài sản trị giá 20 triệu nhân dân tệ về tội hối lộ. Bị cáo còn bị tước đoạt quyền lợi chính trị suốt đời.

Theo cáo trạng, từ năm 1991, Lại Xương Tinh 53 tuổi đã mở các công ty ở Hong Kong và Hạ Môn để thiết lập đường dây buôn lậu. Từ cuối năm 1995 đến tháng 5-1999, mạng lưới buôn lậu này đã nhập khẩu trái phép vào Trung Quốc số lượng lớn xì gà, xe ô tô, xăng dầu, dầu ăn, hóa chất, vải trị giá tổng cộng 27,395 tỉ nhân dân tệ, trốn thuế 13,999 tỉ nhân dân tệ.

Để bôi trơn đường dây buôn lậu, từ năm 1991-1999, Lại Xương Tinh và đồng bọn đã hối lộ 64 cán bộ với tổng số tiền 39,13 triệu nhân dân tệ. Khi bị phát hiện, y đã trốn sang Canada 13 năm. Theo báo La Presse (Canada), Lại Xương Tinh cùng gia đình nhập cảnh vào Canada với visa du lịch. Canada từ chối cấp quy chế tị nạn và ngày 23-7-2011 đã trục xuất Lại Xương Tinh về Trung Quốc sau khi Trung Quốc cam kết không kết án tử hình.

Nếu Lại Xương Tinh thoát án tử hình thì đồng bọn của y đã nhận 14 án tử hình.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm