Lạm dụng biểu tượng chữ thập đỏ

Từ tháng 7 năm ngoái đến nay, Hội Chữ thập đỏ đã gửi tổng cộng chín công văn nhắc nhở đến các công ty vi phạm.

Bộ Y tế Singapore cũng vừa gửi thông báo đến các cơ sở khám chữa bệnh và các đơn vị quản lý xe cấp cứu yêu cầu phải xóa biểu tượng chữ thập đỏ nếu tự tiện sử dụng mà không được cơ quan chức năng chấp thuận.

Riêng tại Việt Nam, dự thảo Luật Hoạt động chữ thập đỏ quy định: Các cơ sở y tế tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế các ngành chỉ được dùng dấu hiệu chữ thập đỏ trong bốn tình huống: Tại các bệnh viện làm nhiệm vụ cấp cứu không lấy tiền; tại các phòng khám bệnh có đảm nhiệm công việc khám bệnh, cấp cứu không lấy tiền; tại các xe cấp cứu, xe chống dịch và cho các cán bộ làm công tác phòng bệnh, kiểm dịch biên giới.

MINH NHỰT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm