Lần đầu tiên tên lửa Triều Tiên rơi vào vùng biển Nhật

Một tên lửa phát nổ ngay khi phóng và tên lửa còn lại đã bay xa 1.000 km.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Gen Nakatani thông báo một tên lửa Triều Tiên đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế cách bán đảo Oga (tỉnh Akita) 250 km. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố đây là hành vi nguy hiểm không thể khoan dung và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh Nhật. Người phát ngôn chính phủ Nhật Yoshihide Suga khẳng định không có cảnh báo trước khi Triều Tiên bắn tên lửa.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẵn sàng tự vệ và bảo vệ các đồng minh trước mọi tấn công hoặc khiêu khích. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Gary Ross đánh giá: “Về quan điểm an ninh hàng hải và hàng không, đây là hành động cực kỳ nguy hiểm”.

Theo hãng tin Yonhap, Triều Tiên bắn tên lửa nhằm chứng minh khả năng sử dụng tên lửa tầm xa Rodong bắn vào các căn cứ Mỹ ở Nhật và các nước lân cận. Tên lửa này có thể mang đầu đạn hạt nhân. Trong lần bắn này, Triều Tiên muốn thử nghiệm tầm xa tối đa của tên lửa thay vì giảm tầm xa bằng cách điều chỉnh góc bắn hơn 83o cho tầm xa 500-600 km như những lần bắn trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm