Lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ mất quân ở Syria

Báo Hürriyet đưa tin hiện thời có 50 xe tăng và 380 quân (ảnh) vừa đánh IS vừa tấn công lực lượng người Kurd ở chiến trường này.

Theo hãng tin Anadolu, ngày 27-8, lực lượng người Kurd thuộc tổ chức Các đơn vị bảo vệ nhân dân Kurd (YPG, cánh vũ trang của Đảng Liên minh Dân chủ - PYD) bắt đầu đụng độ với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng người Kurd bắn vào hai xe tăng đối phương. Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên thiệt mạng, ngoài ra ba binh sĩ bị thương.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã trả đũa và lần đầu tiên điều động máy bay tiêm kích F-16 ném bom vào lực lượng người Kurd ở Syria. Liên quân người Kurd-Ả Rập (đang hợp tác đánh IS) đã ra tuyên bố lên án sự kiện này.

Trong khi đó tại Thổ Nhĩ Kỳ, tối 27-8, bốn trái pháo đã được nhắm bắn vào một chốt kiểm soát cảnh sát trước phòng VIP của sân bay TP Diyarbakir. Các trái pháo bắn hụt đã rơi vào khu đất trống cạnh đó. Không ai bị thương. Lực lượng người Kurd bị nghi ngờ là thủ phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm