Lao động di dân góp phần chống khủng hoảng

Báo cáo Tập thống kê năm 2011 về di dân và tiền gửi của Ngân hàng Thế giới công bố ngày 9-11 đã ghi nhận như trên.

Theo thống kê, tiền gửi về các nước đang phát triển của lao động di dân sẽ đạt 325 tỉ USD tính đến cuối năm nay so với 307 tỉ USD năm ngoái (toàn thế giới là 440 tỉ USD). Dự báo số tiền gửi tiếp tục tăng trong hai năm 2011 và 2012 với mức trên 370 tỉ USD. Ngân hàng Thế giới đánh giá tiền gửi này giúp tăng thu nhập, từ đó tiền chi cho y tế, giáo dục, làm ăn nhỏ cũng gia tăng.

Các nước là địa chỉ đầu tiên của lao động di dân gồm Mỹ, Nga, Đức, Saudi Arabia và Canada. Nếu tính theo phần trăm dân số, các nước tiếp nhận lao động di dân nhiều nhất gồm Qatar (87%), Monaco (72%), Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (70 %), Kuwait (69 %) và Andorra (64 %). Biên giới Mexico-Mỹ là hành lang di dân quan trọng nhất thế giới, kế đến là các hành lang Nga-Ukraine, Ukraine-Nga và Bangladesh-Ấn Độ.

H.DUY (Theo New Press)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm