‘Lập trường của Mỹ về Syria vẫn còn là ẩn số với Nga’

Reuters đưa tin bình luận này của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đưa ra vài phút trước khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, đại diện cấp cao nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump thăm Nga, sắp bắt đầu cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: Reuters

Ông Ryabkov cho hay tại cuộc hội đàm này, Nga hy vọng chủ đề về vùng cấm bay ở Syria và vấn đề Triều Tiên lẫn Ukraine sẽ được nêu ra trong chương trình nghị sự.

“Nói chung, lập trường của chính quyền Trump về vấn đề Syria vẫn còn là điều bí ẩn. Sự cục mịch và ngây thơ chính là nét đặc trưng trong các phát biểu của Washington. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ không trở thành bản chất của chính sách Mỹ” - hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Ryabkov nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm