Lính Triều Tiên sát hại 2 người nhà của chỉ huy để ‘rửa hận’

Tờ Daily NK ngày 8-8 dẫn lời một nguồn tin tỉnh Ryanggang (Triều Tiên) cho biết người gây án là một hạ sĩ quan thuộc đơn vị đồn trú biên giới ở TP Hyesan, tỉnh Ryanggang, Triều Tiên.

Người này đã làm mẹ của vị chỉ huy đơn vị mình bị ngạt đến chết rồi sau đó giết chết con gái vị chỉ huy bằng cách dìm cô bé xuống bể nước. Vụ việc xảy ra hồi tháng trước nhưng nay mới phanh phui trên truyền thông.

binh sĩ Triều Tiên

Binh sĩ Triều Tiên. Ảnh minh họa

Theo Daily NK, một lần vị chỉ huy trên đã chỉ trích hạ sĩ quan này trước mặt nhiều thành viên khác của đơn vị bởi những hành vi sai trái của anh.

Viên hạ sĩ quan đã kiếm tiền tiêu xài bằng cách bán thực phẩm trái phép và lén lấy quần áo trong đơn vị đem bán.

Ban đầu, viên hạ sĩ quan tới nhà của chỉ huy để giết ông nhưng không có ông ở nhà. Sau đó, anh ta đã ra tay sát hại người nhà của vị chỉ huy để “rửa hận”.

Daily NK cho biết cả hai người có mối quan hệ rất tốt với nhau khi làm việc chung.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm