Lở đất kinh hoàng tại Mexico, ít nhất 38 người chết

Số người thiệt mạng bao gồm 28 người ở bang Puebla và 10 người ở bang Veracruz. Trước đó, số người được xác nhận thiệt mạng chỉ có sáu người. Sau khi càn quét vùng biển Caribbean, cơn bão nhiệt đới cấp 1 Earl đã đổ bộ vào Belize.

Nhà tại những khu vực vùng sâu ở Veracruz bị sạt lở đất cuốn trôi. Ảnh : BBC
Nhà tại những khu vực vùng sâu ở Veracruz bị sạt lở đất cuốn trôi. Ảnh: BBC

Nhóm cứu hộ hiện đã có mặtở TP Huauchinango, bang Puebla. Ảnh: BBC
Nhóm cứu hộ hiện đã có mặt ở TP Huauchinango, bang Puebla. Ảnh: BBC

Sau đó bão Earl đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng nó vẫn gây ra nhiều thiệt hại ở Mexico. Hầu hết nạn nhân đều sinh sống ở TP Huauchinango, bang Puebla. Số người thiệt mạng cao do dòng thác bùn càn qua nhà cửa, vùi dập các nạn nhân bởi hàng tấn bùn và đá.

Quân lính Mexico hỗ trợ đào bới những căn nhà bị nhấn chìm bởi bùn và đá. Ảnh: BBC
Quân lính Mexico hỗ trợ đào bới những căn nhà bị nhấn chìm bởi bùn và đá. Ảnh: BBC

Cả một ngọn đồi đã bị sạt lở gần TP Huauchinango, tràn bùn và đá xuống ngôi làng gần đó, các quan chức cho biết. "Đây là một thảm kịch đối với người dân Huauchinango" - hãng tin AP trích lời thị trưởng Gabriel Alvarado.

Mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra trong khu vực buộc chính quyền phải đóng cửa một đoạn đường cao tốc đến thủ đô Mexico City. Đầu tuần này, ít nhất có chín người chết ở Haiti và Cộng hòa Dominica khi cơn bão đi qua vùng biển Caribbean.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm