Loạn vị trí đội tàu sân bay Mỹ

Trong những ngày căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang đến đỉnh điểm, truyền thông Mỹ và quốc tế lan truyền tin tức các nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ đang trên đường đến bán đảo Triều Tiên để tấn công phủ đầu nước này. Tuy nhiên, tính xác thực của thông tin này giờ đây lại ngày một trở nên mù mờ.

Tàu USS Carl Vinson đang ở đâu?

Theo trang Facebook của Nhóm tác chiến tàu sân bay số 1 (CSG-1) của Mỹ, đội tàu cùng USS Carl Vinson sẽ gia hạn thời gian tuần tra khu vực bán đảo Triều Tiên. “Việc triển khai hiện diện tại vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên sẽ được gia hạn thêm 30 ngày nữa” - tờ Navy Times dẫn lời Chuẩn đô đốc James Kilby, chỉ huy nhóm CSG-1, tuyên bố trong một thông điệp gửi đến gia đình của các binh sĩ. Thông tin này có vẻ mâu thuẫn với các tin tức gần đây cho thấy USS Carl Vinson còn cách xa Triều Tiên.

Các bức ảnh mà Lầu Năm Góc công bố hôm 17-4 cho thấy đội tàu sân bay USS Carl Vinson hiện vẫn còn ở vùng biển ngoài khơi Indonesia, cách bán đảo Triều Tiên đến 5.600 km chứ chưa “áp sát” khu vực này để chuẩn bị tấn công phủ đầu Triều Tiên như nhiều tin tức lan truyền trước đó. Trong khi đó, hai đội tàu khác của Mỹ là USS Ronald Reagan và USS Nimitz trước đó cũng được cho là đang trên đường đến bán đảo Triều Tiên để tấn công phủ đầu nước này. Tuy nhiên, USS Ronald Reagan thực tế đang được bảo trì ở Nhật Bản và sẽ rời cảng trong vài tuần tới, còn tàu USS Nimitz thì đang ở ngoài khơi vùng biển phía Nam bang California.

Giới quan sát quân sự nhận định các thông tin về đội tàu sân bay tấn công USS Carl Vinson đang khá nhiễu. Theo tờ News York Times, những tin tức không thống nhất có thể xuất phát từ việc Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã nhầm lẫn trong việc trao đổi thông tin hoạt động. Còn theo bình luận của tờ Wall Street Journal, cũng có khả năng ông Trump đã “tung hỏa mù” thông tin để tạo áp lực lên Triều Tiên. Nếu nhận định này là chính xác, việc răn đe bằng cách đưa ra thông tin không có thực hóa ra lại làm hại uy tín của ông Trump nhiều hơn là làm Triều Tiên run sợ.

Tàu USS Carl Vinson đi qua biển Đông vào ngày 8-4. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Đồng minh mất niềm tin

Theo Wall Street Journal, đòn “tung hỏa mù” này từ phía Mỹ đã đẩy bán đảo Triều Tiên vào tình thế bên bờ vực chiến tranh nhiều ngay qua. nó cũng khiến cho các quan chức đồng minh của nước này ở châu Á cảm thấy lo ngại. Điều này khiến dư luận các nước không vừa lòng khi gần đây họ phát hiện ra thông tin thiếu tính xác thực.

Ông Hong Joon-pyo, ứng cử viên tổng thống của Đảng Hàn Quốc Tự do, cho biết vì Mỹ đã từng tấn công Syria và Afghanistan trước đó nên ông đã nghĩ rằng “ông Trump là người có trách nhiệm” và hành động đúng như lời ông nói. “Những gì ông Trump nói đều rất quan trọng đối với an ninh quốc gia của Hàn Quốc. Nếu đó là một lời nói dối thì trong suốt thời gian còn lại trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ, Hàn Quốc sẽ không tin tưởng bất cứ điều gì ông Trump nói nữa” - ông Hong Joon-pyo nhấn mạnh. Hàn Quốc là đồng minh thân cận của Mỹ trong khu vực. Hai nước cũng tổ chức các cuộc tập trận quân sự thường niên khiến Triều Tiên nổi giận.

theo GS Narushige Michishita của Viện nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản, bất kể là do chính Mỹ có ý định đưa tin tức “giả” hay là do truyền thông nhầm lẫn thì Nhà Trắng vẫn có khả năng phải chịu những tổn thất lớn từ việc này.

Trong đăng tải của Chuẩn đô đốc James Kilby trên tài khoản Facebook của CSG-1, nhiệm vụ của đội tàu vẫn là trấn an các nước đồng minh trong khu vực Đông Bắc Á giữa bối cảnh căng thẳng, đặc biệt khi Bình Nhưỡng chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân lần thứ sáu.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là trấn an các nước đồng minh và đối tác của chúng tôi trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương về những cam kết của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục là trung tâm của những răn đe hàng hải trong khu vực, đưa đến cho cơ quan chỉ huy hàng hải Mỹ những lựa chọn linh hoạt và những sự hiện diện quân sự cần thiết” - ông James Kilby khẳng định.

________________________

“Vào thời điểm khẩn cấp, các thông tin sai lệch có thể được dùng như một chiến thuật nhưng nếu tổng thống Mỹ đang lan rộng thông tin sai lệch này trong thời bình như hiện nay, Mỹ sẽ bị tổn hại uy tín” - GS Narushige Michishita của Viện nghiên cứu chính sách quốc gia Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm