Lụt ở Triều Tiên, 133 người chết, 395 người mất tích

Khoảng 107.000 người phải tản cư do nước sông Đồ Môn (Tumen) dâng cao. Số liệu công bố hồi giữa tuần trước chỉ có 60 người chết.

Theo báo cáo của LHQ, đã có hơn 35.000 căn nhà ở Triều Tiên bị hư hại, trong đó 69% hoàn toàn bị phá hủy. Ngoài ra, lũ lụt đã làm hư hại 8.700 công sở. Khoảng 16.000 ha đất nông nghiệp bị ngập. Tối thiểu 140.000 người cần cứu trợ khẩn cấp.

Hôm 11-9, hãng thông tấn KCNA (Triều Tiên) đưa tin hàng chục ngàn căn nhà và công sở bị phá hủy trong lũ lụt. Ngoài ra còn có đường sắt, đường bộ, đường dây điện, nhà máy và đồng ruộng bị ngập hay bị hư hại. KCNA cho biết người dân tỉnh Bắc Hamgyong đang sống rất cơ cực. Lực lượng lao động được huy động tham gia “cuộc chiến 200 ngày” (thúc đẩy kinh tế) đã được điều động đi dựng lại nhà cho bà con bị lũ lụt.

Mùa hè năm 2012, lũ lụt và lở đất do mưa lớn đã làm 169 người chết, 400 người mất tích, 212.200 người phải tản cư và tàn phá 650 km2 đất canh tác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm