Lựu đạn nổ ở Moscow chưa phải khủng bố

Sở Y tế Moscow cho biết có năm người bị thương. Ba người phải nhập viện cấp cứu ngay. Một nạn nhân được hỗ trợ tại chỗ và người còn lại mới nhập viện sáng 8-12. Các vết thương đều không nghiêm trọng. Cảnh sát đang điều tra về hành vi tội phạm chứ chưa phải khủng bố.

Hãng tin Sputnik (Nga) dẫn lời người phát ngôn cảnh sát Moscow cho biết bọn lạ mặt đi trên xe ô tô hoặc người ở căn hộ gần đó đã ném túi đựng vật nổ. Hãng tin Interfax (Nga) dẫn nguồn từ cảnh sát cho biết các máy ghi hình giám sát đã ghi lại hình ảnh người ném túi đựng vật nổ tự tạo. Tiếng nổ giống với tiếng pháo nổ lớn và như lựu đạn sử dụng trong huấn luyện quân sự. Loại lựu đạn này chủ yếu gây tiếng lớn hơn là sát thương. Từ sau vụ khủng bố ở Pháp tối 13-11 (130 người chết), cảnh sát Nga đã tăng cường lực lượng tại Moscow.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm