Malaysia cho phép Mỹ đặt căn cứ ở Borneo

Như vậy máy bay tuần tra hải quân Mỹ sẽ dễ dàng tiếp cận biển Đông và các đường biển thương mại lớn khác như eo biển Malacca.

Trong bài phát biểu về chiến lược tái cân bằng lực lượng ở châu Á-Thái Bình Dương tại trụ sở Quỹ Carnegie ở Washington hôm 8-9, Đô đốc Jonathan W. Greenert (ảnh), tư lệnh hải quân Mỹ, nhận định Mỹ cần nắm bắt cơ hội Malaysia đưa ra để triển khai máy bay gần biển Đông.

Ông nhận xét Mỹ có nhu cầu xây dựng quan hệ mang tính chất xây dựng với Trung Quốc nhưng hải quân Mỹ sẽ không để bị ngăn chặn khi qua lại các tuyến hàng hải quốc tế. Ông nhấn mạnh: “Mỹ vẫn ở lại trên biển Đông và biển Hoa Đông. Tập trung chính của Mỹ trong khu vực là tăng cường khả năng tương tác. Mỹ sẽ duy trì lực lượng hải quân mạnh mẽ với các đồng minh và đối tác”.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm