Máy bay chở 21 người mất tích ở Nepal

Ngày 24-2, một chiếc máy bay nhỏ chở 18 hành khách và phi hành đoàn ba người mất tích ở miền tây Nepal, hãng tin Reuters (Mỹ) dẫn lời một quan chức sân bay Pokhara (Nepal).

Trong số hành khách có hai người nước ngoài: một người Trung Quốc và một người Kuwait.

Máy bay Twin Otter cảu hãng hàng không Tara Air. (Ảnh: NEPALI HEADLINES.COM)

Đây là máy bay hiệu Twin Otter là loại máy bay nhỏ, có 18 chỗ ngồi, do Canada sản xuất. Máy bay thuộc sở hữu công ty dịch vụ hàng không Tara Air Pvt. Ltd. thuộc hãng hàng không Yeti Airlines (Nepal), chuyên được dùng để khai thác các chuyến bay vùng đồi núi phục vụ du lịch.

Kiểm soát không lưu mất liên lạc với chiếc máy bay khi máy bay đang bay từ TP Pokhara (vùng Gandaki , cách thủ đô Kathmanu 125 km)  đến TP Jomsom (vùng Mustang).

Ba chiếc trực thăng được triển khai tìm kiếm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm