Máy bay Pháp đánh thẳng vào trung tâm chỉ huy IS

Mục tiêu là kho dự trữ và bảo trì vũ khí hạng nặng. Tham gia phi vụ này (ảnh) gồm có bốn máy bay Rafale, bốn máy bay Mirage 2000 và một máy bay Atlantique 2. Các máy bay đã sử dụng khoảng 10 tên lửa hành trình SCALP và đã phá hủy mục tiêu.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Pháp giải thích phi vụ ném bom nêu trên diễn ra sau một tuần các máy bay Pháp tham gia đánh phá ác liệt trong khuôn khổ liên minh quốc tế nhằm yểm trợ cho chiến dịch trên bộ của các lực lượng Iraq và người Kurd gần Mosul (Iraq).

Kết quả của các phi vụ này là nhiều vị trí chiến đấu, kho vũ khí, xưởng sản xuất bom và vũ khí hạng nặng của IS bị phá hủy. Các phi vụ này tham gia vào công việc chuẩn bị cho các trận đánh quyết định giải phóng Mosul ở Iraq và Raqqa ở Syria. Hiện nay Pháp là nước thứ hai sau Mỹ có số phi vụ tấn công IS nhiều hơn hết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm