Moscow trục xuất nhà ngoại giao Thụy Điển để trả đũa?

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thụy Điển Johan Tegel cho biết hành động trên của Nga không tuân theo Công ước Vienna về nguyên tắc cư xử ngoại giao.

“Họ tuyên bố đây là động thái nhằm đáp trả quyết định của Thụy Điển để trục xuất một nhà ngoại giao Nga”, ông Johan Tegel nói.

Thụy Điển gần đây nhiều lần cáo buộc và truy lùng tàu ngầm Nga xâm nhập vùng biển của mình (Ảnh minh họa)

Trước đó, Stokholm cũng đã trục xuất một nhà ngoại giao Nga vì có những "hành động không phù hợp với Công ước Vienna", theo lời của Johan Tegel.

Tuy nhiên Bộ Ngoại giao Nga và Bộ Ngoại giao Thụy Điển đã từ chối cung cấp chi tiết thông tin về hai nhà ngoại giao bị trục xuất cũng như thời gian hai người này phải rời đi.
Được biết, gần đây Thụy Điển đã chỉ trích hành động của Nga tại Ukraine cũng như việc Nga tăng cường hoạt động quân sự của máy bay và tàu chiến ở vùng biển Baltic mà làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm