Mưa lũ làm lật hai đoàn tàu hỏa ở Ấn Độ

Trong khi đó, đoàn tàu hỏa thứ hai Janata Express (sáu toa) chạy chiều ngược lại từ Patna đi Mumbai cũng bị trật đường ray (ảnh). 27 người chết, 25 người bị thương, 300 người được cứu.

Hai tai nạn xảy ra cách nhau hai phút khi hai đoàn tàu chạy qua cây cầu một nhịp bị lũ lớn trên sông Machak dâng lên làm ngập. Bộ Giao thông Ấn Độ giải thích do mưa lớn kéo dài, đất mềm nên khi tàu đến gần cầu thì đường ray bị oằn. Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt ở miền Tây và miền Đông đã làm 180 người chết.

Tại Pakistan, lũ lụt đã làm 118 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến hơn 800.000 người ở 2.275 xã. 3.000 căn nhà bị hư hại. Địa phương bị thiệt hại nặng nhất là tỉnh Khyber Pakhtunkhwa với 59 người chết.

Tại Myanmar, đã có 69 người chết trong lũ lụt và hơn 260.000 người sơ tán. Bang Rakhine bị thiệt hại nặng nhất với 41 người chết. Hàng chục ngàn người ở miền Tây đang bị chia cắt trong khi lũ thuộc lưu vực Irrawaddy đang lên.

Tuần trước, chính phủ đã ban bố tình trạng thảm họa tại bốn bang miền Trung và miền Tây. Ngày 4-8, Myanmar đã kêu gọi quốc tế giúp đỡ. AFP ghi nhận hồi tháng 5-2008, khi bão Nargis hoành hành (hơn 130.000 người chết), Myanmar vẫn từ chối nước ngoài cứu trợ.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm