Ngôi làng kì lạ đón Giáng sinh vào ngày 6-1

Hòn đảo Foula nằm ở Shetland vùng xa xôi nước Anh được biết là nơi đó Giáng sinh trễ nhất trên thế giới. Ở hòn đảo chỉ vỏn vẹn khoảng 30 dân này tổ chức ăn mừng Giáng sinh vào ngày 6-1 thay vì 25-12 như những nơi khác trên thế giới, Mirror đưa tin.

Người dân ở đây quây quần đón Giáng sinh và năm mới cùng nhau. Ảnh: MIRROR

Hòn đảo này nằm ở vùng hẻo lánh của nước Anh. Ảnh:GETTY

Cũng vì cư dân nơi đây đón Giáng sinh muộn nên họ cũng đón năm mới trễ hơn mọi người đến gần 2 tuần.

Được biết, kể từ năm 1582, Scotland và Vương quốc Anh đã chọn dùng lịch Gregorian, tức lịch tây mà chúng ta sử dụng hiện nay. Nhưng đảo Foula thì không, họ vẫn sử dụng lịch cổ Julian. Điều này khiến người dân ở đảo Foula chậm hơn 12 ngày. Họ sẽ đón Giang sinh vào ngày 6-1 và năm mới vào ngày 13-1.

Nơi đây vỏn vẹn chỉ có khoảng 30 cư dân sinh sống. Ảnh: GETTY

Nơi đây vẫn chưa có internet và truyền hình. Ảnh: GETTY

Mặc dù vậy, nghi thức đón Giáng sinh và năm mới ở hòn đảo này không mấy khác biệt. Trong ngày lễ Giáng sinh, gia đình quây quần bên nhau, mở quà, ăn uống vui vẻ. 

Hòn đảo này cũng đã có nước sạch vào năm 1982 và điện năm 1984 nhờ một máy phát điện diesel. Tuy nhiên, nơi đây người dân vẫn chưa có internet và TV. Cư dân ở đây cũng nói ngôn ngữ Norn riêng biệt, đây được biết là ngôn ngữ của người Bắc Âu cũ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm