Người đàn ông già nhất thế giới qua đời ở tuổi 113

Người đàn ông sống thọ nhất thế giới vừa ra đi thanh thản tại nhà riêng hôm 20-1-2019, theo lời cô cháu gái Yuko Nonaka, Bloomberg đưa tin.

Ông Nonaka, sống ở thị trấn Ashoro trên đảo Hokkaido (Nhật Bản) đã được Sách Kỷ lục Thế giới Guinness chứng nhận là người đàn ông sống lâu nhất thế giới vào tháng 4-2018. 

Ông Masazo Nonaka nhận chứng nhận kỷ lục Guinness thế giới. Ảnh: AFP

Ông Nonaka sinh ngày 25-7-1905. Ông lớn lên trong một gia đình đông con và kế nghiệp công việc cho thuê nhà trọ của cha mẹ. Ông Nonaka thích ăn đồ ngọt, thường xuyên ngâm mình dưới suối, và di chuyển quanh khu nhà trọ trên một chiếc xe lăn. Ông sống lâu hơn tất cả bảy anh chị em của mình, cũng như vợ và ba trong số năm đứa con của ông.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản thì dân số nước này có tốc độ lão hóa nhanh nhất thế giới. Tính đến tháng 9-2018, dân số hơn 100 tuổi của nước này chiếm 69,785%, trong đó 90% là phụ nữ.

Hiện nay, người thọ nhất thế giới là bà Kane Tanaka, 116 tuổi cũng là người Nhật Bản. Bà sống ở thành phố Fukuoka trên đảo Kyushu phía nam Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm