Tìm được 2 viên kim cương quý kích cỡ khủng

Theo trang Bloomberg, hai viên kim cương lần lượt có kích thước 117 và 110 carat. Trong đó, viên 110 carat có màu D, loại IIa, đây là loại kim cương chứa rất ít hoặc không chứa nguyên tử nitơ, khiến nó đắt nhất thế giới hiện nay.

Sau thông tin phát hiện hai viên kim cương khủng, hôm 8-1, cổ phiếu của Gem Diamonds tăng đến 8,2% trong phiên giao dịch ở London.

Đây là một thông tin khởi đầu khá tốt đẹp trong năm nay.

Trước đó, vào năm 2017, công ty này đã tìm được bảy viên kim cương lớn hơn 100 carat.

Trong lịch sử, hãng Gem Diamonds thậm chí từng bán một viên kim cương nặng 357 carat với giá 19,3 triệu USD vào năm 2015. Đến năm 2006, công ty cũng phát hiện viên Lesotho Promise nặng đến 603 carat.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm