Mỹ: Cảnh sát bắn cậu bé 13 tuổi mang theo súng giả

Theo ABC News, cảnh sát trưởng Baltimore Kevin Davis cho hay hai sĩ quan cảnh sát đã phát hiện cậu bé 13 tuổi này mang theo một vật mà họ nghĩ đó là một khẩu súng bán tự động. Khi thấy cảnh sát đến gần, cậu bé đã bỏ chạy nhưng vẫn không chịu bỏ vật được cho là vũ khí này xuống.

Sau đó một trong hai viên cảnh sát trên đã nổ súng về phía cậu bé này. Theo ông Davis, cậu bé tuy bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Danh tính của viên sĩ quan trên cũng như cậu bé 13 tuổi này không được tiết lộ.

Cảnh sát bắn và làm bị thương cậu bé 13 tuổi mang theo khẩu súng giả. Ảnh minh họa

Mẹ của cậu bé nói với cảnh sát rằng con bà rời khỏi nhà với một khẩu súng hơi trong tay, một mô hình rất giống với một khẩu súng lục bán tự động.

“Cảnh sát Baltimore vốn chẳng muốn bắn cậu bé 13 tuổi này” - ông Davis nói. “Cậu bé hoàn toàn có cơ hội dừng lại, giơ khẩu súng lên… và làm theo hướng dẫn của các viên cảnh sát trên. Nhưng tại sao cậu bé kia lại chọn cách bỏ chạy khi hai viên cảnh sát tiếp cận”.

Cảnh sát trưởng Baltimore nói rằng không có lý do cho rằng hai viên cảnh sát trên đã hành động không đúng mực.

Ông Davis từ chối tiết lộ cảnh sát đã nã bao nhiêu phát đạn vào cậu bé và cho biết vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm