Mỹ cấp visa cho nhà ngoại giao Triều Tiên

Hãng tin Reuters dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho hay, có khả năng phái viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim sẽ có cuộc gặp không chính thức với ông Ri.

Giới phân tích cho rằng, động thái này có thể là bước tiến đầu tiên hướng tới các cuộc hội đàm song phương chính thức.

Còn theo AP, ông Ri được cho là sẽ thảo luận các vấn đề hạt nhân với một quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ.

Trước đó, có thông tin rằng ông Ri sẽ tham dự một diễn đàn ở California.

Hồi đầu tháng 10, CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán sáu bên về giải trừ hạt nhân. Tuy nhiên, nước này nói họ muốn có các cuộc thảo luận tay đôi với Mỹ trước. Trong khi đó,

Washington nói sẽ đối thoại trực tiếp với Bình Nhưỡng nhưng chỉ với điều kiện là một phần của hội đàm sáu bên.

Tiến trình đàm phán quốc tế về hạt nhân của Triều Tiên gồm Mỹ, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản.

Căng thẳng tăng cao trong những tháng gần đây sau khi CHDCND Triều Tiên thực hiện một loạt vụ thử tên lửa cùng một vụ nổ thử hạt nhân dưới lòng đất – dẫn tới các lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc nhằm vào nước này.

Mỹ muốn Triều Tiên phải tái cam kết từ bỏ các chương trình hạt nhân của nước này.

Theo Thanh Hảo (VNN/ BBC, NY Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm